Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
Đức Mẹ sầu bi (15/9) TN Mẹ sầu vì ai ? (Ga 19,25-27)
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,26-27) Đã đọc: 140 |
Sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a (8/9) TN Ta là đoàn con Thiên Chúa (Mt 1,1-16.18-23)
Như thế tính chung lại thì : từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời. (Mt 1,17) Đã đọc: 123 |
Đức Ma-ri-a thăm viếng Bà Ê-li-sa-bét (31/5) TN Hát bài ca ngợi khen (Lc 1,39-56)
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Ngài thật chí thánh chí tôn.” (Lc 1,49) Đã đọc: 172 |
Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh (29/5) TN Sinh con dưới chân thập giá (Ga 19,25-34)
Đứng gần Thập Giá Đức Giê-su, có Thân Mẫu Người… khi thấy Thân Mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với Thân Mẫu: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Kể từ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình. (Ga 19,25-27) Đã đọc: 57 |
Sinh nhật Đức Ma-ri-a (8/9) TN Ân sủng có từ khi nào ? (Mt 1,1-16.18-23)
Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: “Này đây Trinh Nữ sẽ thu thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. (Mt 1,22-23) Đã đọc: 196 |
Đức Ma-ri-a Nữ Vương (22/8) TN Xin Chúa cứ làm (Lc 1,26-38)
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38) Đã đọc: 238 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 6 7 Next
|
|