Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
Cung Hiến Đền Thờ La-tê-ra-nô (9/11) TN Kính trọng nơi linh thánh (Ga 2,13-22)
Thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền, Chúa Giê-su liền lấy dây làm roi mà xua đổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ. (Ga 2,14-15) Đã đọc: 851 |
Cung hiến thánh đường Latêranô (9/11) TN Cung hiến thánh đường Latêranô
Tác giả: Gm. Nguyễn Khảm
Anh chị em có biết tại sao nhà thờ mình được gọi là nhà thờ Chính Toà không? Các bạn có biết tại sao nhà thờ mình có cái ngai không? Cái ngai đó chính là cái tòa, và vì thế nên được gọi là Chính Toà. Đây là nhà thờ của Giám Mục, và là nhà thờ mẹ của tất cả các nhà thờ trong giáo phận Sài Gòn. Đã đọc: 724 |
Cung hiến thánh đường Latêranô (9/11) TN Ai dại ? Ai khôn ? (Mt 25,1-13)
“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13) Đã đọc: 582 |
Cung hiến Thánh đường Latêranô (9/11) TN Thanh tẩy hoặc phá hủy (Ga 2,13-22)
Đức Giêsu nói: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” (Ga 2,19) Đã đọc: 2045 |
Cung hiến Thánh đường Latêranô (9/11) TN Thiếu sót là chúng ta (Ga 2,13-22)
Suy niệm: Một ký giả hỏi mẹ Tê-rê-xa: “Đâu là những thiếu sót của Giáo Hội hôm nay?” Mẹ trả lời: “Ông và tôi, chúng ta là sự thiếu sót ấy, vì chính chúng ta là Giáo Hội”. Đã đọc: 921 |
Cung hiến vương cung thánh đường Sài gòn (9/12) TN Nhà thờ
Mỗi vị vua đều có cung điện riêng của mình. Và chính từ cung điện này, ông điều hành mọi công việc của đất nước. Cung điện chính của nhà vua thường được tọa lạc tại thủ đô. Còn Chúa Giêsu, vua của chúng ta thì sao ? Cung điện của Ngài ở tại mỗi thành phố, ở tại mỗi thôn ấp. Cung điện ấy chính là ngôi thánh đường, ngôi nhà thờ của chúng ta. Đồng thời từ những ngôi thánh đường, từ những ngôi nhà thờ ấy, Ngài đã ban phát cho chúng ta biết bao ơn lành. Đã đọc: 631 |
Cung hiến thánh đường Latêranô (9/11) TN Hiện diện để yêu thương (Ga 2,13-22)
Suy niệm: Vì yêu thương, Thiên Chúa đã muốn ở giữa con cái loài người; nhưng cũng có những “nơi” Người chọn cách riêng để làm “nơi Người ngự, vì Người ưa thích” (x. Tv 132,13-14). Đã đọc: 869 |
|
Trang :[1]
|
|