Dụ ngôn những nén bạc
 Ý nghĩa cử hành Phụng vụ: Thánh hóa Công An Việc Làm.
Ngày Tết người Việt Nam chúng ta thường chúc nhau Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ chỉ có ý nghĩa khi là kết quả của lao động chân chính bằng trí óc hay tay chân, và đời sống lương thiện, đạo đức. Ngày nay trong xã hội ta, không thiếu gì kẻ đang hưởng Phúc Lộc Thọ một cách bất chính bất lương, vì do tham nhũng, hối lộ, ăn cắp của công hay lường gạt người khác mà có. Theo Giáo lý Kitô giáo thì lao động mang một ý nghĩa rất cao cả: Lao động là cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và cứu độ. Công trình tạo dựng và cứu độ như còn dang giở và cần có bàn tay và trí óc con người để công trình ấy hoàn thành. Thật ra Thiên Chúa có thể làm mọi chuyện một mình. Nhưng Người đã không làm thế mà Người đã mời gọi sự cộng tác, tiếp tay tiếp sức của các thế hệ loài người. Lao động cũng là cách con người trui rèn và thanh luyện chính mình để trở nên tốt hơn, tinh tế hơn, giống Thiên Chúa hơn, làm hình ảnh Thiên Chúa lộ rõ hơn.
Lao động còn là làm cho các nén vàng, nén bạc sinh lời tức phát huy các khả năng, cơ hội, hoàn cảnh, địa vị xã hội, ơn đoàn sủng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người để phục vụ cộng đồng xã hội và tôn giáo. Xem ra chúng ta không gặp khó khăn gì trong vế thứ nhất của lời nói trên, nhưng nhiều người trong chúng ta "chưa thông" với nội dung của vế thứ hai: "để phục vụ cộng đồng xã hội và tôn giáo", vì lầm tưởng rằng chúng ta có toàn quyền thủ đắc và sử dụng tiền của và tất cả những gì chúng ta có, theo ý riêng của mình.
Thật ra Thiên Chúa ban những thứ ấy cho chúng ta để chúng ta đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng, chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn của đồng loại, nâng đỡ những người yếu kém trong xã hội. Chúng ta chỉ là những người quản lý, còn Thiên Chúa mới là sở hữu chủ tất cả. Chính vì những lý do trên mà lao động cần được thánh hóa ngay từ đầu năm.
Đã đọc: 317 |